Hai thành viên cao cấp của ETA bị bắt giữ ở Pháp

Theo THX, cảnh sát Pháp bắt giữ hai thành viên tình nghi thuộc nhóm ly khai xứ Basque (ETA) tại thị trấn Cauna, vùng Đông Nam nước Pháp.
Theo Hãng Tân Hoa xã, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/5, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai thành viên tình nghi thuộc nhóm ly khai xứ Basque (ETA) tại thị trấn Cauna, vùng Đông Nam nước Pháp.

Một trong hai tên này là Oroitz Gurrachaga, được cho là nhân vật số một của nhánh quân sự ETA trong khi tên còn lại là Xabier Aramburu Sagarminaga, được cho là kẻ đã thành lập nhánh tuyển dụng của tổ chức này.

Kể từ khi ETA, tổ chức đấu tranh đòi độc lập cho xứ Basque ở Đông Bắc của Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp, tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động bạo lực vào ngày 20/10/2011, đã có 15 thành viên của tổ chức này bị bắt giữ.

Phong trào đấu tranh giành độc lập cho xứ Basque của ETA đã làm 829 người thiệt mạng kể từ giữa những năm 1960./.

(Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục