Hai thiếu nữ Pháp muốn gia nhập IS trở về sau hai ngày mất tích

Hai thiếu nữ người Pháp là Israe, 15 tuổi và Louisa, 16 tuổi, bị nghi ngờ đang tìm cách đến Syria để gia nhập tổ chức khủng bố IS, đã quay về nhà đêm 6/3 sau hai ngày biến mất.
Hai thiếu nữ Pháp muốn gia nhập IS trở về sau hai ngày mất tích ảnh 1Hai thiếu nữ người Pháp Israe và Louisa. (Nguồn: midilibre.fr)

Theo AFP, giới chức Pháp cho biết hai thiếu nữ người Pháp là Israe, 15 tuổi và Louisa, 16 tuổi, bị nghi ngờ đang tìm cách đến Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã quay về nhà đêm 6/3, sau hai ngày biến mất.

Hai thiếu nữ này đã biến mất khỏi trường học tại Haute-Savoie, khu vực thuộc dãy Alps (Pháp) hôm 4/3, khiến cảnh sát phải tiến hành một cuộc tìm kiếm.

Theo Ủy viên Công tố tại Annecy thuộc Haute-Savoie, hai đối tượng này “đã bỏ trốn hoặc đang tìm cách đi đến Syria.”

Phía cảnh sát cũng cho hay “(họ có thể) sử dụng bất kỳ phương tiện gì có thể để rời khỏi đất nước và nhiều khả năng sử dụng chứng minh thư giả.”

Trước đó, mẹ của Israe, bà Nadia tiết lộ cho tờ báo Le Parisien rằng bà đã nhận ra con bà đang tìm cách đến Syria cách đây hai năm. Israe được xem là người có tư tưởng quá khích và nằm trong diện bị giám sát chặt chẽ của chính phủ cũng như bị cấm xuất cảnh. Một lệnh cấm tương tự cũng đã được áp dụng đối với Louisa hôm 5/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục