Hai thủ tướng Ấn Độ và Israel cam kết tăng cường quan hệ

Ngày 28/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết tăng cường hợp tác.
Hai thủ tướng Ấn Độ và Israel cam kết tăng cường quan hệ ảnh 1 Thủ tướng Narendra Modi (trái) tham gia lễ phát động chiến dịch “Sản xuất tại Ấn Độ" tại thủ đô New Delhi ngày 25/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/9, trong cuộc gặp song phương bên lề khóa họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết tăng cường hợp tác.

Đây là cuộc gặp cấp thủ tướng đầu tiên giữa hai nước trong vòng 11 năm qua.

Thủ tướng Netanyahu bày tỏ vui mừng được gặp người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ và mời Thủ tướng Modi đến thăm Israel.

Trong cuộc họp báo chung sau đó, Thủ tướng Israel nêu rõ việc hai nước hợp tác sẽ đem lại lợi ích cho cả hai dân tộc, đồng thời khẳng định ông rất lạc quan về triển vọng nâng tầm quan hệ với Ấn Độ.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng bày tỏ tự hào về sự phát triển và cuộc sống tốt đẹp cộng đồng người Do Thái tại Ấn Độ, khẳng định Ấn Độ không bao giờ cho phép các lực lượng bài Do thái hoạt động.

Mặc dù chỉ mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 1992, song sau đó New Dehli đã nỗ lực phát triển quan hệ với Tel Aviv. Năm 2003, Thủ tướng Israel thời điểm đó là ông Ariel Sharon đã tiến hành chuyến thăm đầu tiên đến Ấn Độ.

Kim ngạch thương mại hai chiều cũng có bước tiến nhảy vọt, tăng lên mức 6 tỷ USD so với mức 200 triệu USD của năm 1992. Hiện tại, Ấn Độ là một được đánh giá là một thị trường xuất khẩu tiềm năng cho ngành công nghiệp quốc phòng của Israel./.

Tin cùng chuyên mục