Hai thủy thủ Indonesia trốn thoát khỏi phiến quân Abu Sayyaf

Ngày 18/8, Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết 2 thủy thủ Indonesia bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines bắt làm con tin đã trốn thoát sau gần 2 tháng bị giam.
Hai thủy thủ Indonesia trốn thoát khỏi phiến quân Abu Sayyaf ảnh 1Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 18/8, Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto cho biết hai thủy thủ người Indonesia bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines bắt làm con tin đã trốn thoát sau gần 2 tháng bị giam giữ.

Bộ trưởng Wiranto xác nhận con tin Ismail đã trốn thoát khỏi Abu Sayyaf ngày 17/8.

Trước đó cùng ngày, con tin Muhammad Sofyan cũng đã thoát khỏi nhóm phiến quân Hồi giáo này.

Ông Wiranto cho biết Ismail hiện đang ở thị trấn Luuk, trong khi con tin Sofyan ở thị trấn Zambuanga của Philippines. Cả hai thủy thủ này đã được cơ quan chức năng của Philippines kiểm tra sức khỏe.

Ismail là thuyền trưởng của một tàu kéo mà 7 thuyền viên của tàu đã bị nhóm Abu Sayyaf bắt làm con tin ở vùng biển ngoài khơi Philippines hồi tháng Sáu vừa qua. Hiện Abu Sayyaf vẫn còn cầm giữ 9 thủy thủ Indonesia cùng với hàng chục con tin nước ngoài.

Trong năm nay, nhóm phiến quân này đã bắt cóc 25 thủy thủ Indonesia, 16 thủy thủ trong đó đến nay đã được thả.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf, gồm khoảng 400 tay súng, được thành lập trong thập kỷ 90 thế kỷ trước, hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và chặt đầu con tin. Nhóm này đang đấu tranh đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục