Hai tỉnh Bình Định, Champasak tăng cường hợp tác

Ngày 20/8, tại Quy Nhơn, lãnh đạo Bình Định và Champasak đã có buổi hội đàm thúc đẩy chương trình hợp tác giữa hai tỉnh từ 2012-2016.
Hưởng ứng “Năm đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt-Lào” năm 2012, ngày 20/8, Đoàn lãnh đạo cao cấp tỉnh Champasak (Lào) do ông Sonsay Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định - tỉnh kết nghĩa với tỉnh Champasak.

Tại buổi hội đàm cùng ngày giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định và tỉnh Champasak diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn, hai bên trao đổi những kinh nghiệm chính của nhau trong công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế-xã hội; an ninh quốc phòng và thỏa thuận thúc đẩy Chương trình hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong giai đoạn 2012-2016.

Theo đó, về phía tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục cử chuyên gia nông nghiệp sang giúp Lào xây dựng các mô hình phát triển cây trồng, vật nuôi; tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang Champasak tìm hiểu và đầu tư kinh doanh; đào tạo sinh viên, bồi dưỡng nghiệp vụ y tế, văn hóa nghệ thuật...

Đối với tỉnh Champasak, cùng với việc hỗ trợ kinh phí sinh viên Việt Nam sang học tiếng Lào, tỉnh quan tâm việc cấp quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư và cấp thêm 1.000ha đất cho Công ty hữu nghị càphê Bình Định-Champasak mở rộng diện tích trồng càphê tại Champasak; rà soát, ban hành đề xuất các cơ chế chính sách thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư của tỉnh Bình Định.

Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã giúp đỡ đào tạo 230 sinh viên và hỗ trợ 84 suất học bổng cho lưu sinh viên của tỉnh Champasak sang học tập; cử 11 lượt cán bộ sang học tiếng Lào tại Trường Đại học Champasak; đào tạo 6 cán bộ y tế ngắn hạn cho tỉnh Champasak.

Công ty Dược và Trang thiết bị Y tế Bình Định đã đầu tư liên doanh với Xí nghiệp Dược Champasak xây dựng Nhà máy Dược phẩm tổng vốn 2 triệu USD...

Tỉnh Champasak đã tạo điều kiện giao 340ha đất cho Công ty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định trồng càphê và đã giải quyết việc làm ổn định cho trên 500 lao động chính thức và 1.000 lao động vào mùa vụ của tỉnh Champasak.

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư -Tỉnh trưởng Champasak đã trao Huân chương ITSARA(Tự do) hạng Ba của Nhà nước Lào cho ông Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hữu Lộc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân - Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định. Trao Huân chương Hữu nghị cho Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị toàn diện giữa hai tỉnh và của hai nước./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục