Hai trùm tài phiệt Nga bị kết tội lấy cắp dầu mỏ

Hai trùm tài phiệt Nga bị buộc tội lấy cắp 218 triệu tấn dầu mỏ và rửa số tiền 487 tỷ rúp và 7,5 tỷ USD thu được từ việc bán dầu lấy cắp.
Trưa 27/12, Tòa án Khamovniki ở Mátxcơva đã kết luận rằng hai trùm tài phiệt Nga gồm Mikhail Khodorkovsky và Platon Lebedev đã phạm các tội lấy cắp dầu mỏ và rửa tiền.

Ông Khodorkovsky từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ YUKOS và ông Lebedev từng lãnh đạo Công ty tài chính MENATEP.

Hai trùm tài phiệt trên bị buộc tội trong những năm 1998-2003 đã lấy cắp 218 triệu tấn dầu mỏ cũng như rửa tiền với tổng số 487 tỷ rúp và 7,5 tỷ USD thu được từ việc bán số dầu mỏ lấy cắp thông qua việc ký các hợp đồng bán dầu ở thị trường trong nước và nước ngoài.

Viện Kiểm sát Nga đã đề nghị mức án 14 năm tù giam đối với hai trùm tài phiệt này. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Năm Mới 2011 Tòa án Khamovniki mới đưa ra phán quyết.

Đây là vụ án hình sự thứ hai mà Tòa án Khamovniki xét xử Khodorkovsky và Lebedev. Trước đó, tháng 5/2005, hai trùm tài phiệt này đã bị xử phạt mỗi bị cáo tám năm tù giam về hai tội nêu trên.

Cả Khodorkovsky lẫn Lebedev đều khẳng định vô tội và luật sư của họ cho biết sẽ kháng án sau khi Tòa án Khamovniki công bố phán quyết thứ hai vào đầu năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục