Hai trường hợp nhiễm virus Zika được phát hiện tại châu Âu

Cơ quan Y tế công cộng Liên bang Thụy Sĩ ngày 26/1 cho biết nước này đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus Zika và cả 2 trường hợp này đều đến từ các nước nhiệt đới.
Hai trường hợp nhiễm virus Zika được phát hiện tại châu Âu ảnh 1Phun thuốc trừ muỗi tại Puerto Rico. (Nguồn: ndtv.com)

Các trường hợp nhiễm virus Zika chủ yếu phát hiện ở châu Mỹ hiện đã được phát hiện tại châu Âu.

Cơ quan Y tế công cộng Liên bang Thụy Sĩ ngày 26/1 cho biết nước này đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus Zika và cả 2 trường hợp này đều đến từ các nước nhiệt đới.

Nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và khuyến cáo người dân tự bảo vệ để tránh muỗi đốt, mặc quần áo dài và ngủ màn. Tuy nhiên, nước này chưa kêu gọi người dân tránh đi tới các nước đang có virus Zika lây lan.

Các đợt bùng phát dịch bệnh do virus Zika được ghi nhận tại châu Á, châu Phi, Nam và Bắc Mỹ, khu vực Thái Bình Dương.

Tại Tây bán cầu, dịch bệnh lây lan đặc biệt nhanh và đã xâm nhập 21 trong số 55 quốc gia, mặc dù hồi tháng 5/2015 mới chỉ phát hiện được ở Brazil.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Tổ chức y tế toàn châu Mỹ, một chi nhánh của WHO, đang huy động các chuyên gia quốc tế trợ giúp các nước chuẩn bị đối phó với khả năng dịch bệnh do virus Zika bùng phát.

Virus Zika gây sốt cao, đau mắt đỏ, đau đầu và đau khớp, viêm nhiễm, đôi khi buồn nôn và nôn, rối loạn tiêu hóa và đau dạ dày. Tác nhân truyền virus Zika là muỗi Aedes aegypti.

Có thông tin việc nhiễm virus trong thời k​ỳ mang thai có thể gây khuyết tật đầu nhỏ bẩm sinh và kèm theo đó là chậm phát triển trí tuệ, bất thường thần kinh, rối loạn thính giác và thị giác.

Tuy nhiên, WHO cũng cho biết chưa có bằng chứng về sự lây truyền Zika trong thời kỳ mang thai hay sinh đẻ từ mẹ sang con.

Ngày 26/1, Chính phủ Brazil đã huy động lực lượng quân đội cùng với các nhân viên y tế tham gia dọn dẹp vệ sinh tại những vùng đang bùng phát dịch bệnh do virus Zika.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời ông Marcelo Castro, Bộ trưởng Y tế Brazil, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ Latinh do sự lây lan của virus Zika, cho biết gần 200.000 binh lính quân đội đã được huy động để đến từng nhà tại các vùng có dịch làm công tác vệ sinh môi trường.

Dịch bệnh do virus Zika bùng phát đúng vào thời điểm Brazil đang chuẩn bị vào mùa lễ hội Carnaval càng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm khiến các cơ quan chức năng nước Nam Mỹ này quan ngại. Bộ Y tế Brazil đã cấm 30 địa phương không được tổ chức lễ hội.

Các nhà chức trách thành phố Rio de Janeiro, nơi lễ hội Carnaval lớn nhất thế giới hàng năm sẽ khai mạc vào ngày 5/2 tới, đang nỗ lực tiến hành các biện pháp phòng ngừa lây lan như phun thuốc muỗi tại những nơi tập trung đông người dọc bờ biển Copacabana và tại khu khán đài Sambódromo nổi tiếng, nơi có sức chứa khoảng 72.500 khán giả.

Chính phủ Brazil cũng đã phân phát thuốc chống côn trùng đốt cho 400.000 phụ nữ có thai thuộc các hộ gia đình nghèo để phòng muỗi Aedes aegypti và lây nhiễm virus Zika.

Các phương tiện thông tin truyền thông đã tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng ngừa lây bệnh và kêu gọi người dân cùng tham gia diệt muỗi, giữ gìn vệ sinh môi trường hạn chế sự sinh sôi của muỗi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính gần 3.900 người bị nghi nhiễm virus Zika tại Brazil, trong đó 224 trẻ sơ sinh mang virus Zika gây teo não và 49 trường hợp đã tử vong.

Tại khu vực Mỹ Latinh, hiện 23 quốc gia đã có bệnh nhân lây nhiễm virus Zika. Ecuador là nước cuối cùng vừa xác nhận có trường hợp nhiễm bệnh.

Tiếp sau Mỹ, giới chức Anh cũng xác nhận 3 du khách nước này đã bị lây nhiễm virus Zika sau khi trở về từ các nước Trung và Nam Mỹ.

Các cơ quan y tế khuyến cáo các chị em phụ nữ lùi thời điểm mang thai, ít nhất cho tới tháng 8 nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm loại virus này.

Cùng ngày, Costa Rica là quốc gia Mỹ Latinh tiếp theo ghi nhận trường hợp mắc virus nguy hiểm này. Bộ Y tế Costa Rica ngày 26/1 xác nhận một nam giới, 25 tuổi, đã bị chẩn đoán lây nhiễm virus zika sau khi trở về từ Colombia, nơi ghi nhận 11.000 trường hợp lây nhiễm.

Hiện tại, đây là trường hợp lây nhiễm đầu tiên tại nước này được xác nhận. Bệnh nhân này đang được theo dõi tại nhà, trong khi đó các nhân viên y tế cũng đã tiến hành phun thuốc muỗi nhằm tránh bùng phát dịch bệnh.

Trong khi đó tại thủ đô Buenos Aires, trời nắng nóng cũng đã làm bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết.

Chính quyền Buenos Aires đã tiến hành phun thuốc muỗi tại các quảng trường và các công viên công cộng ở thủ đô nhằm ngăn chặn sự sinh sôi của loài muỗi Aedes aegypti, sau khi cơ quan y tế thông báo đã có 24 người bị mắc bệnh tại thành phố. Tất cả những người này đều trở về từ vùng có dịch bệnh.

Dịch suốt xuất huyết đã bùng phát ở tỉnh Misiones, miền Bắc Argentina giáp với biên giới Brazil và Paraguay, trong những tuần gần đây với 50 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày. Các nhà chức trách Argentina cũng không loại trừ khả năng virus Zika xâm nhập lãnh thổ nước này.

Trước tình hình này, chuyên gia các nước nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu nhằm tìm ra cách thức ngăn chặn sự lây lan của zika.

Giám đốc Cơ quan Giám sát dịch bệnh quốc gia Brazil (Anvisa) Jarbas Barbosa thông báo nước này đang xem xét ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu sản xuất vắcxin chống virus Zika với Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH).

Ông Barbosa hiện đang có mặt tại Geneve để làm việc với WHO để bàn về những biện pháp ngăn chặn tình trạng dịch bệnh này đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại Mỹ Latinh.

Trong khi đó, Phó Tổng Giám đốc WHO Marie Paule Kieny cho biết việc nghiên cứ tìm ra vắcxin chống virus Zika đã được tiến hành, đồng thời cảnh báo tất cả 33 nước ở khu vực Mỹ Latinh có thể lây nhiễm loai virus này qua muỗi Aedes aegypti.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (OPS) cũng đã huy động các chuyên gia quốc tế tới các nước thành viên để giúp đỡ phòng, chống dịch.

Virus Zika thuộc họ virus Flaviviridae, lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes aegypti, cũng là loài gây bệnh suốt xuất huyết.

Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Đối với phụ nữ có thai, virus để lại dị tật thai nhi với chứng teo não. Hiện chưa có vắcxin phòng ngừa virus Zika.

Loại virus này đầu tiên được phát hiện ở những con khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947. Các đợt bùng phát virus Zika từng được ghi nhận tại khu vực châu Phi, Đông Nam Á, các quần đảo ở Thái Bình Dương và một số nước ở châu Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục