Hai ứng viên tổng thống Indonesia tranh luận trực tiếp

Hai ứng cử viên tổng thống Indonesia là Prabowo Subinato và Joko Widodo đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai, trong đó chia sẻ quan điểm về các chính sách kinh tế và an sinh xã hội.
Hai ứng viên tổng thống Indonesia tranh luận trực tiếp ảnh 1Hai ứng cử viên Tổng thống Indonesia Prabowo Subinato (phải) và Joko Widodo (trái). (Nguồn: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết tối 15/6 hai ứng cử viên tổng thống Indonesia là Prabowo Subinato và Joko Widodo đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp, công khai trên truyền hình lần thứ hai, trong đó chia sẻ quan điểm về các chính sách kinh tế và an sinh xã hội của mình.

Trong cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ với sự điều hành của giáo sư kinh tế Ahmad Erani Yustika thuộc Đại học Brawijaya ở Malang (Đông Java), hai ứng cử viên đã đưa ra những chính sách kinh tế, xã hội về cơ bản giống nhau, chỉ khác ở phương pháp tiếp cận, quy mô và thứ tự ưu tiên, trong đó ông Joko tập trung vào y tế và giáo dục, còn ông Prabowo dành cho kinh tế vĩ mô với trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp.

Về kinh tế, ứng cử viên Joko cam kết thúc đẩy tăng trưởng thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện hệ thống ngân sách ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, trong đó áp dụng quản lý điện tử để nâng cao tính minh bạch của hoạt động ngân sách.

Còn ứng cử viên đối thủ Prabowo nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến kiểm soát nền kinh tế và việc tạo nguồn vốn, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, để có thể đầu tư cho các lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế và lợi ích của người dân.

Đối với vấn đề tham nhũng là vấn đề được cử tri quan tâm nhất, cả hai ứng cử viên đều nhấn mạnh tăng cường hiệu quả chống căn bệnh “mãn tính” này ở đất nước Vạn Đảo.

Tuy nhiên, trong khi ông Joko hướng tới việc cải tổ và nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp, chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực theo cách tiếp cận từ dưới lên, ông Prabowo dành ưu tiên cho việc chống thất thoát và tiết kiệm ngân sách, cải tổ việc hoạch định chính sách, ra quyết định, thực hiện của chính phủ và các bộ ngành theo cách tiếp cận từ trên xuống.

Trong tuyên bố kết thúc cuộc tranh luận, ông Joko nhấn mạnh khía cạnh tuân thủ hiến pháp và không để người nước ngoài chi phối thị trường trong nước, còn ông Prabowo cam kết về một nền kinh tế tự chủ, mạnh mẽ vì lợi ích tối đa của người dân.

Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, kết quả các cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố cuối tuần qua cho thấy ứng cử viên Prabowo tiếp tục thu hẹp khoảng cách tín nhiệm của cử tri, thậm chí còn vượt đối thủ Joko.

Theo tổ chức độc lập Indonesian Survey Circle (LSI), mức độ chênh lệch giữa ông Joko và ông Prabowo đã thu hẹp từ 35,4% - 22,7% trong cuộc thăm dò trước đó hồi cuối tháng Năm xuống 45% -38,7%. Trong khi đó, theo Poltracking Institute, tỷ lệ tương ứng là 44,6%- 41,1%.

Nhưng theo khảo sát của United Data Center (PDB) tại 33 tỉnh trong cả nước, ông Prabowo đã dẫn trước ông Joko tại 30 tỉnh, với tỷ lệ 31,8%-29,9%, và 44,6%-42,8% theo Center for Policy Studies and Strategic Development (Puskaptis).

Cuộc tranh luận trên truyền hình lần thứ ba giữa hai ứng cử viên tổng thống sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần tới, tập trung vào các vấn đề liên quan đến chính sách đối nội và an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục