Hai vụ đánh bom tại Somalia, ít nhất 10 người chết

Hai vụ nổ cùng xảy ra cạnh bãi đậu xe gần Nhà hát Quốc gia tại thủ đô Mogadishu của Somalia khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xảy ra thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 7/9.

Theo cảnh sát địa phương, hai vụ nổ cùng xảy ra ở cạnh bãi đậu xe gần Nhà hát Quốc gia và thông tin ban đầu cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Nguồn tin cảnh sát và nhân chứng khẳng định chiếc xe chứa chất nổ đậu gần một nhà hàng nằm kế bên Nhà hát Quốc gia đã phát nổ và chỉ sau đó vài phút, vụ nổ thứ hai xảy ra.

Quan chức an ninh Chính phủ Somalia Ahmed Weli Said cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình, đúng thời điểm mọi người vừa tới hiện trường vụ nổ đầu tiên để cứu các nạn nhân.

Hiện chưa có đối tượng nào nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Nhà hát Quốc gia mở cửa trở lại vào năm 2012 sau hai thập kỷ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi mở cửa, các phần tử nổi dậy có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tiến hành một vụ tấn công đẫm máu, khi một kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ quả bom mang trong người khiến hai quan chức cấp cao đang tham dự sự kiện tại nhà hát này thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục