Hai vụ lật xe xảy ra trong một ngày tại Đà Nẵng

Ôtô tải chở container lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến hầm đường bộ Hải Vân, do đường trơn đã mất tay lái lật nhào xuống đường.
Chiều 3/12, ôtô tải biển kiểm soát 29U-8536 chở container xe gắn máy lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến khu vực cầu số 7, hầm đường bộ Hải Vân, thuộc địa phận phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do đường trơn, đã mất tay lái lật nhào xuống đường.

Tai nạn đã làm cho chiếc xe tải bị hư hỏng và tài xế Lê Xuân Hiếu, 25 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam, bị thương nặng.

Vụ việc đang được lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Liên Chiểu xử lý.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, ôtô biển kiểm soát 43H-3358 kéo theo rơmóc biển kiểm soát 43R-0154 lưu thông trên đường Ngô Quyền theo hướng cảng Tiên Sa về cầu Nguyễn Văn Trỗi, khi đến khu vực vòng xoay ở phía đông đầu cầu sông Hàn, thuộc quận Sơn Trà, đã bất ngờ mất tay lái, lật nhào.

Gần 20 khúc gỗ đường kính hơn 0,5 mđổ xuống mặt đường, gây ách tác giao thông cục bộ. Tại nạn xảy ra làm cho toàn bộ phần đầu chiếc xe hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã điều động một đội cứu hộ đến tiến hành giải phóng hiện trường đảm bảo giao thông trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục