Haiti đối mặt với dịch bệnh sốt phát ban do virus Chikungunya

Hiện nay, virus Chikungunya gây bệnh sốt và phát ban lan rộng tại khu vực Caribean đang trở thành một nguy cơ gây nên đại dịch mới tại Haiti - quốc gia nghèo nhất châu Mỹ.
Haiti đối mặt với dịch bệnh sốt phát ban do virus Chikungunya ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nhà chức trách Haiti ngày 28/5 cho biết ngoài việc chịu ảnh hưởng của dịch tả bùng phát trở lại kể từ năm 2010, nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa mới do sự lây lan của virus Chikungunya gây sốt phát ban.

Theo Bộ trưởng Y tế Haiti Florence Duperval, kể từ khi dịch tả bùng phát trở lại cách đây 4 năm, tại nước này đã có hơn 8.500 người chết và hơn 700.000 trường hợp bị bệnh tả được xác nhận.

Hiện nay, virus Chikungunya - đang gây bệnh sốt và phát ban lan rộng tại khu vực Caribean - lại trở thành một nguy cơ gây đại dịch mới tại quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này.

Giới chức Haiti nhấn mạnh nước này đang thực hiện các biện pháp để phòng chống sự bùng phát dịch bệnh mới, bao gồm việc phun khói diệt trừ virus và cấp phát thuốc chữa bệnh.

Được truyền sang người qua muỗi, virus Chikungunya gây ra những triệu chứng như sốt cao và đau nhức khớp xương, và lây lan chủ yếu tại những khu vực dân cư nghèo.

Người bị nhiễm virus trên có thời gian ủ bệnh khoảng từ 4-7 ngày. Bệnh nhân sốt cao đột ngột, đau nhức dữ dội các khớp cổ tay, bàn tay và bàn chân và vì vậy không thể đi thẳng được. Một số trường hợp có thể xuất huyết dưới da, nhất là ở trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục