Cảnh sát Haiti ngày 16/11 đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong bối cảnh những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Michel Martelly đang lên kế hoạch tổ chức biểu tình lớn trong ngày 18/11.
Nhiều nhóm phản đối Tổng thống Martelly đã tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình lớn trong cùng một ngày tại khu dân cư Petion-ville phía Đông thủ đô Port-au-Prince nhằm kêu gọi Tổng thống từ chức. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Martelly cho biết họ cũng sẽ tiến hành biểu tình trong ngày này tại thủ đô.
Bên cạnh đó, bất chấp lời kêu gọi giữ bình tĩnh từ phía Tổng thống, nhiều cuộc biểu tình phản đối cũng được lên kế hoạch ở nhiều thành phố khác của Haiti, trong đó có Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này.
Trước tình hình trên, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Haiti cho biết sẽ triển khai các biện pháp an toàn trong phạm vi nguồn lực có hạn nhằm đảm bảo an ninh, đồng thời kêu gọi người tổ chức biểu tình hợp tác với cảnh sát để tránh xảy ra bạo lực.
Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Haiti cùng ngày cũng ra tuyên bố kêu gọi người dân tránh đụng độ bạo lực, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng "tái bùng phát làn sóng bạo lực và giết chóc" tại nhiều thành phố và khu vực.
Trong tuyên bố, quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại Haiti Sandra Honore đã lên án hành vi bạo lực đang de dọa đến tính mạng của người dân cũng như mục tiêu hòa bình xã hội mà Haiti cần hướng tới trong công cuộc củng cố luật pháp và phát triển kinh tế-xã hội.
Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, đã phải hứng chịu làn sóng biểu tình phản đối chính phủ trong nhiều tháng qua. Những người biểu tình buộc tội ông Martelly thất bại trong việc giảm đói nghèo và thất nghiệp, đồng thời kêu gọi vị Tổng thống đương nhiệm từ chức.
Tuần trước, một vụ đụng độ đã nổ ra giữa hai nhóm ủng hộ và phản đối chính phủ, hai bên đã ném đá và bắn súng vào nhau làm 3 người bị thương./.