Hạm đội 7 Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm rượu bia

Các lính thủy hạm đội 7 Mỹ được phép uống rượu bia tại nhà, nhưng thành viên của hải quân Mỹ đóng ở Nhật vẫn là đối tượng của lệnh cấm.
Hạm đội 7 Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm uống rượu bia ban đêm được ban hành tháng trước sau khi xảy ra các vụ vi phạm đạo đức của lính Mỹ ở Nhật Bản.

Các lính thủy hạm đội 7 Mỹ đã được phép uống rượu bia tại nhà, nhưng các thành viên khác của hải quân Mỹ đóng ở Nhật Bản vẫn là đối tượng của lệnh cấm.

[Mỹ ban hành lệnh giới nghiêm với quân nhân ở Nhật]

Ngày 19/10, quân đội Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau đối với tất cả các nhân viên quân sự Mỹ tại Nhật Bản sau vụ hai lính Mỹ hãm hiếp một phụ nữ Nhật ở Okinawa.

Các vụ phạm tội của lính Mỹ vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh giới nghiêm và sở chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ tại Nhật Bản và Hạm đội 7 hồi tháng 11 đã ra lệnh cho binh lính của họ không được uống rượu bia từ 22 giờ tối đến 8 giờ sáng.

[Đại sứ Mỹ ở Nhật "thông cảm" vụ lính Mỹ hiếp dâm]

Lính thủy của Hạm đội 7, hạm đội chịu trách nhiệm tại khu vực từ Tây Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương, sống ở Nhật Bản. Tàu chỉ huy hạm đội Blue Ridge đóng tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka.

Một nguồn tin cho biết Hạm đội 7 quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vì họ gặp ít vấn đề do uống rượu bia và cho rằng uống rượu bia tại nhà sẽ không gây ra phiền phức. Nguồn tin này cho rằng quyết định trên đã tính đến mùa nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục