Hạm đội Nga theo dõi tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đen

Các lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu theo dõi tàu USS Porter (tàu khu trục lớp Arleigh Burke), tiến vào Biển Đen lúc 19h45 ngày 19/7 (theo giờ địa phương).
Hạm đội Nga theo dõi tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: unian.info)

Theo THX, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Hạm đội Biển Đen của nước này đã bắt đầu theo dõi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Porter của Mỹ, khi tàu này tiến vào Biển Đen hôm 19/7.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Các lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu theo dõi tàu USS Porter (tàu khu trục lớp Arleigh Burke), tàu tiến vào Biển Đen vào lúc 19h45 theo giờ địa phương (tức 23h45 theo giờ Hà Nội) ngày 19/7."

[Mỹ khởi động tuần tra hải quân ở Biển Đen cùng các đồng minh]

Trước đó trong ngày 19/7, Hạm đội 6 của Mỹ cho biết tàu USS Porter tiến tới Biển Đen để tham gia tập trận Sea Breeze-2020 với Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 20-26/7, dự kiến có sự tham gia của khoảng 2.000 binh sỹ, 27 tàu và 19 máy bay tới từ chín quốc gia, gồm Bulgaria, Gruzia, Tây Ban Nha, Na Uy, Romania, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục