Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận gần quần đảo Nam Kuril

Hệ thống phòng không MANPAD của tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoy thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã phá hủy một UAV trong cuộc tập trận tại quần đảo Nam Kuril tranh chấp với Nhật Bản.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận gần quần đảo Nam Kuril ảnh 1Các bệ phóng tên lửa của Nga trên đảo Matua, một phần của quần đảo Kuril, tháng 12 năm 2021. (Nguồn: AP)

Theo TASS, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 14/2 thông báo hệ thống phòng không MANPAD của tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoy thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) trong một cuộc tập trận gần quần đảo Nam Kuril có tranh chấp (Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Thông cáo của hạm đội xác nhận: "Theo kế hoạch tập trận, thủy thủ đoàn của tàu Đô đốc Nevelskoy phát hiện một UAV xuất phát từ đảo hoang của một nhóm phá hoại. Trong quá diễn tập, nhân viên đã sử dụng hệ thống Igla MANPAD để đánh chặn. UAV của kẻ địch đã bị hai tên lửa phá hủy."

[Nhật Bản phản ứng trước việc Nga dừng đàm phán hiệp ước hòa bình]

Trước đó, thủy thủ đoàn của tàu Đô đốc Nevelskoy đã diễn tập cho người và phương tiện lên, xuống tàu của lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương ở Kamchatka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục