Hamas bác bỏ lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza do Ai Cập đề xuất

Một phát ngôn viên của Hamas tuyên bố phong trào Hồi giáo vũ trang này sẽ không tham gia một lệnh ngừng bắn với Israel nếu không có một thỏa thuận toàn diện.
Hamas bác bỏ lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza do Ai Cập đề xuất ảnh 1Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 14/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/7, một phát ngôn viên của Hamas tuyên bố phong trào Hồi giáo vũ trang này sẽ không tham gia một lệnh ngừng bắn với Israel nếu không có một thỏa thuận toàn diện.

Trước đó, Ai Cập đã đề xuất một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 6 giờ (GMT) ngày 15/7.

Phát ngôn viên Fawzi Barhum nêu rõ: "Một lệnh ngừng bắn khi chưa đạt được một thỏa thuận đã bị bác bỏ. Vào thời điểm chiến tranh, bạn không ngừng bắn rồi mới thương lượng."

Trong khi đó, một quan chức Israel cấp cao giấu tên cho biết nội các an ninh của nước này sẽ nhóm họp vào sáng 15/7 để thảo luận về đề xuất ngừng bắn của Ai Cập.

Chiến dịch quân sự kéo dài một tuần qua của Israel tại Dải Gaza đã khiến 184 người chết, nhiều hơn số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột gần nhất giữa hai bên vào năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục