Hamas bác bỏ tin sẽ ngừng bắn với Israel

Ông Ismail Radwan, quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, đã phủ nhận các thông tin rằng lực lượng này sẽ ngay lập tức tuyên bố ngừng bắn với Israel để chấm dứt các hành động tấn công quân sự của Tel Aviv vào Dải Gaza.

Ông Ismail Radwan, quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, đã phủ nhận các thông tin rằng lực lượng này sẽ ngay lập tức tuyên bố ngừng bắn với Israel để chấm dứt các hành động tấn công quân sự của Tel Aviv vào Dải Gaza.

Phát biểu với báo giới, ông Radwan nói: "Những tin tức về việc Hamas sẽ nhanh chóng tuyên bố ngừng bắn với lực lượng chiếm đóng (Israel) là hoàn toàn không đúng sự thật".

Ông khẳng định "bất kỳ một thỏa thuận ngừng bắn nào đều phải đi kèm với việc chấm dứt phỏng tỏa, ngừng tấn công và mở lại tất cả các cửa khẩu của Dải Gaza".

Trước đó, tối 7/5, một nguồn tin có quan hệ mật thiết với Hamas tiết lộ rằng phong trào này đã thông báo với Ai Cập, nước trung gian đàm phán Israel - Palestine, về khả năng đưa ra tuyên bố ngừng bắn với Israel chỉ trong vài giờ nữa với điều kiện Tel Aviv  ngừng tấn công Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục