Hamas bác tin đàm phán với Israel về lập một nhà nước riêng

Một thành viên cấp cao thuộc cánh chính trị của Hamas, nói rằng phong trào này không có ý định "chấp nhận sự phân chia giữa Dải Gaza với Bờ Tây để đổi lấy sự nhượng bộ từ Israel."
Hamas bác tin đàm phán với Israel về lập một nhà nước riêng ảnh 1Người Palestine chờ qua cửa khẩu ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza ngày 20/8. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza vừa lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của các phe nhóm khác ở Palestine, chủ yếu là phong trào Fatah ở Bờ Tây, cho rằng Hamas đang tìm cách thiết lập một nhà nước riêng ở dải đất này nhằm đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Israel.

Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Facebook, ông Moussa Abu Marzouk, thành viên cấp cao thuộc cánh chính trị của Hamas, nói rằng phong trào này không có ý định "chấp nhận sự phân chia giữa Dải Gaza với Bờ Tây để đổi lấy sự nhượng bộ từ Israel."

Ông Marzouk tuyên bố: "Chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Israel mà chúng tôi, cùng với các phe nhóm khác của Palestine, đã ký kết tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong cuộc xung đột tại Dải Gaza hồi năm ngoái phải đổi lấy việc mở cửa biên giới Dải Gaza, tự do vận chuyển các vật liệu xây dựng vào Gaza, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Israel và Ai Cập đối với dải đất này cũng như cho phép vận hành sân bay tại đây và xây một cảng biển."

Trong những tuần qua xuất hiện một số thông tin nói rằng Israel và Hamas đang tiến hành thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài thông qua các nhà trung gian quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Hamas đã công khai bác bỏ những thông tin này.

Tháng trước, Israel được cho là cũng đã gửi một thông điệp tới Chính quyền Palestine giải thích về việc nước này không tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào với Hamas liên quan đến một lệnh ngừng bắn lâu dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục