Hamas bác tin thủ lĩnh Khaled Meshaal bị Qatar trục xuất

Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh lưu vong Khaled Meshaal của phong trào này đã bị trục xuất khỏi Qatar và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Hamas bác tin thủ lĩnh Khaled Meshaal bị Qatar trục xuất ảnh 1Thủ lĩnh lưu vong Khaled Meshaal của phong trào Hamas. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/1, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã phủ nhận thông tin cho rằng thủ lĩnh lưu vong Khaled Meshaal của phong trào này đã bị trục xuất khỏi Qatar và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Ezzat al-Rishq, một quan chức của Hamas nhấn mạnh: “Những gì mà một số cơ quan truyền thông công bố về việc Khaled Meshaal rời khỏi Doha (Qatar) là sai sự thật.”

Một nguồn tin khác của Hamas cũng xác nhận ông Meshaal vẫn đang ở thủ đô Doha của Qatar và không có kế hoạch rời khỏi nước này. Tuần trước, Hamas ra thông báo khẳng định quan hệ của phong trào này với Qatar không thay đổi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel ra tuyên bố hoan nghênh việc Qatar trục xuất Khaled Mashaal, đồng thời tiết lộ Israel đã thực hiện các nỗ lực trực tiếp và gián tiếp trong năm ngoái nhằm kêu gọi Qatar đưa ra động thái trên. Bên cạnh đó, Israel cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ có hành động tương tự. Tuy nhiên, hiện Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Trước đó hôm 5/1, nhật báo al-Ayyam của Palestine dẫn một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Qatar đã yêu cầu ông Meshaal và các thủ lĩnh Hamas khác rời khỏi Doha và chuyển đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) cũng dẫn nguồn một hãng tin không nêu tên do Hamas điều hành cho biết ông Meshaal đã bị trục xuất khỏi Qatar cùng với các thành viên phong trào Anh em Hồi giáo (MB) của Ai Cập.

Hãng tin Aydınlık (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng nhận định Qatar đang chịu nhiều sức ép mạnh mẽ từ Saudi Arabia và Liên đoàn Arab về việc trục xuất lãnh đạo của Hamas, trong bối cảnh tiến trình hòa giải giữa quốc gia vùng Vịnh này với các nước Arab đang diễn ra tích cực.

Trong diễn biến khác liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông, ngày 6/1, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không rút khỏi bất cứ khu vực nào ở Bờ Tây nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 3 tới.

Trả lời Kênh 2 truyền hình Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh "không nghĩ việc rút khỏi các khu định cư là thiết thực vào lúc này."

Ông Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ sáng kiến về nhà nước Palestine cũng như giải pháp hai nhà nước, song cho rằng chính quyền Palestine đã làm hỏng nỗ lực này.

Nhà lãnh đạo Israel cũng thừa nhận có nhiều điểm khác biệt với Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan các vấn đề đối ngoại, song nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác với Washington về an ninh và tình báo vẫn được duy trì vững chắc, đồng thời khẳng định đang có sự ủng hộ "kỷ lục" đối với Israel từ phía Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục