Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, ông Mussa Abu Marzouk, vừa lên tiếng cáo buộc Israel đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trao đổi tù nhân Gilad Shalit.
Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân ảnh 1Gilad Shalit. (Nguồn: theguardian.com)

Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, ông Mussa Abu Marzouk, vừa lên tiếng cáo buộc Israel đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trao đổi tù nhân Gilad Shalit.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Al-Hayat, ông Marzouk nói rằng: "Israel đã bắt giữ lại và cầm tù rất nhiều tù nhân đã được nước này thả ra trước đó và điều này đã vi phạm thỏa thuận."

Phó thủ lĩnh Hamas nói rằng phong trào này sẽ không thương lượng bất kỳ một thỏa thuận trao đổi tù nhân mới nào cho đến khi Nhà nước Do Thái thực hiện các điều khoản của thỏa thuận trao đổi tù nhân Schalit năm 2011.

Hamas vẫn đang giữ thi thể của Trung sỹ Oron Shaul bị thiệt mạng trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ" hồi mùa Hè vừa qua cũng như thi thể của Trung úy Hadar Goldin bị thiệt mạng tại Dải Gaza hôm 1/8.

Ông Marzouk cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, nói rằng ông trông đợi ông Abbas sẽ làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho quá trình tái thiết Gaza sau những thiệt hại nặng nề do chiến dịch quân sự của Israel gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục