Hamas đàm phán với Ai Cập để ngăn việc làm ngập biên giới

Hamas đã tiến hành các cuộc đàm phán với Ai Cập trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc quân đội của chính quyền Cairo làm ngập khu vực biên giới giữa Dải Gaza và bán đảo Sinai.
Hamas đàm phán với Ai Cập để ngăn việc làm ngập biên giới ảnh 1Xe quân sự Ai Cập tuần tra tại khu vực cửa khẩu Rafah, phía nam dải Gaza ngày 2/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, phong trào vũ trang Hamas của Palestine cho biết nhóm này đã tiến hành các cuộc đàm phán với Ai Cập trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc quân đội của chính quyền Cairo làm ngập khu vực biên giới giữa Dải Gaza và bán đảo Sinai.

Theo Người phát ngôn của Hamas Sami Abu Zuhri, động thái trên của Ai Cập đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với hệ thống nước ngầm và nhà cửa ở trên phần lãnh thổ của Palestine.

Hamas hy vọng Ai Cập sẽ chấp nhận yêu cầu của họ ngừng triển khai biện pháp làm ngập khu vực biên giới nhằm phá hủy các đường hầm được xây dựng bất hợp pháp.

Hiện phía chính quyền Ai Cập vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào liên quan tới phát biểu của quan chức Hamas nói trên.

Dải Gaza của Palestine đã bị quân đội Israel phong tỏa từ năm 2007, các tuyến đường hầm ngầm này là kênh duy nhất để người dân Gaza vận chuyển hàng hóa và lương thực từ bên ngoài vào.

Tuần trước, quân đội Ai Cập đã bắt đầu bơm nước biển vào các khu vực biên giới chung với Palestine nhằm phá hủy mạng lưới đường hầm ngầm được xây dựng bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục