Hamas đạt thỏa thuận với Ai Cập về tránh leo thang căng thẳng ở Gaza

Lãnh đạo phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Yahya Sinwar xác nhận đạt được một thỏa thuận với Ai Cập nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn ở biên giới giữa Gaza-Israel leo thang thành một cuộc xung đột.
Hamas đạt thỏa thuận với Ai Cập về tránh leo thang căng thẳng ở Gaza ảnh 1 Người biểu tình Palestine bị thương trong cuộc xung đột với binh lính Israel tại biên giới Gaza-Israel ngày 15/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 16/5, lãnh đạo phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Yahya Sinwar xác nhận đạt được một thỏa thuận với Ai Cập nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn ở biên giới giữa Gaza-Israel leo thang thành một cuộc xung đột với Israel.

Ông Sinwar cho hay "đã đảm bảo với những người anh em Ai Cập rằng sẽ không có một cuộc đối đầu quân sự với Israel."

Ông cũng cho biết đã cam kết với cơ quan tình báo Ai Cập rằng các cuộc biểu tình sắp tới sẽ diễn ra trong hòa bình và phi quân sự.

[Hơn 60 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở biên giới Gaza-Israel]

Những người tổ chức cũng khẳng định các cuộc biểu tình với tên gọi "Cuộc tuần hành vĩ đại vì sự trở lại" Gaza sẽ diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, Israel cáo buộc Hamas đã lãnh đạo các cuộc biểu tình nhằm thực hiện các hoạt động khủng bố và tìm cách xâm nhập vào Israel.

Cuộc phỏng vấn lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas Sinwar được phát sóng chỉ vài giờ sau khi một quan chức khác của Hamas cho biết 50 thành viên của nhóm này nằm trong số hơn 60 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ hôm 14/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục