Hamas giận dữ vì Saudi Arabia đề nghị Qatar cắt nguồn hỗ trợ

Hamas đã bày tỏ sự bàng hoàng trước việc Saudi Arabia đề nghị Qatar ngừng hỗ trợ cho Phong trào Hồi giáo Palestine này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Qatar và các nước Arab vùng Vịnh.
Hamas giận dữ vì Saudi Arabia đề nghị Qatar cắt nguồn hỗ trợ ảnh 1Thành viên phong trào Hamas. (Nguồn: Milansturgis.com)

Theo AFP, ngày 7/6, Hamas đã bày tỏ sự bàng hoàng trước việc Saudi Arabia đề nghị Qatar ngừng hỗ trợ cho Phong trào Hồi giáo Palestine này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Qatar và các nước Arab vùng Vịnh.

Trước đó trong ngày 6/6, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir nêu rõ để tái xây dựng mối quan hệ thì Doha phải cắt nguồn tài trợ cho các nhóm “cực đoan,” trong đó có Hamas.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Saudi Arabia cho rằng phong trào Hamas, do Qatar hậu thuẫn, hiện kiểm soát Dải Gaza, "đang làm suy yếu Chính quyền Palestine."

[Saudi Arabia nêu điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Qatar]

Trong một tuyên bố trên website, Hamas cho biết phong trào này cảm thấy “hối tiếc sâu sắc và phản đối” tuyên bố của giới chức Riyadh.

Ngày 5/6, Saudi Arabia và các đồng minh đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc quốc gia vùng Vịnh nhiều dầu mỏ này hỗ trợ các nhóm khủng bố trên toàn khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục