Hamas khôi phục quan hệ với Iran và nối lại thù địch với Israel

Tân lãnh đạo Dải Gaza của nhóm vũ trang Palestine Hamas Yahya Sinwar cho biết nhóm này đã khôi phục quan hệ với Iran và đang chuẩn bị nối lại những hành động thù địch với Israel.
Hamas khôi phục quan hệ với Iran và nối lại thù địch với Israel ảnh 1Ông Yahya Sinwar. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, tân lãnh đạo Dải Gaza của nhóm vũ trang Palestine Hamas Yahya Sinwar cho biết nhóm này đã khôi phục quan hệ với Iran và đang chuẩn bị nối lại những hành động thù địch với Israel.

Phát biểu với các phóng viên, ông Yahya Sinwar lưu ý rằng Iran hiện nay là "nước hậu thuẫn lớn nhất về tài chính và quân sự" cho cánh vũ trang của Hamas.

[Palestine: Hamas xem xét việc từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza]

Iran từng là nước bảo trợ lớn nhất của Hamas. Tuy nhiên quan hệ hai bên trở nên lạnh nhạt sau khi Hamas từ chối ủng hộ đồng minh thân cận của Iran là Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Sinwar nhấn mạnh rằng với sự giúp đỡ của Iran, Hamas đang "tăng cường" tiềm lực quân sự chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm "giải phóng Palestine."

Hamas, nhóm vũ trang luôn tìm cách hủy diệt Israel, đã tiến hành ba cuộc chiến với Israel kể từ khi kiểm soát Gaza vào năm 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục