Hamas lập liên minh với Israel và Ai Cập chống IS tại Sinai

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã hình thành "một liên minh bất ngờ" với Ai Cập và Israel nhằm đối phó với nhóm Wilayat - một nhánh của IS trên bán đảo Sinai.
Hamas lập liên minh với Israel và Ai Cập chống IS tại Sinai ảnh 1Hamas triển khai lực lượng dọc biên giới giữa Gaza và Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 1/5 cho biết nhằm đối phó với hoạt động nổi dậy ngày càng tăng mạnh của nhóm Wilayat, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trên bán đảo Sinai, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã hình thành "một liên minh bất ngờ" với Ai Cập và Israel.

Theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập và Israel, mối lo ngại gia tăng trong việc đối mặt với "các cuộc tấn công ngày càng tinh vi và táo bạo" của các phần tử khủng bố IS ở bán đảo Sinai đã dẫn tới sự hợp tác an ninh ở mức cao nhất giữa quân đội Ai Cập và Israel kể từ sau hiệp ước hòa bình song phương năm 1979.

Trong khi đó, phong trào Hamas tuần trước cũng đã triển khai hàng trăm tay súng dọc theo khu vực biên giới giáp với Ai Cập.

Một phát ngôn viên của Hamas khẳng định việc triển khai quân này là nhằm đảm bảo an ninh và ổn định của Ai Cập ở vùng đệm biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục