Hamas nêu điều kiện đàm phán với Israel về thỏa thuận trao đổi tù nhân

Phong trào Hamas ở Dải Gaza tuyên bố sẽ chỉ tham gia đàm phán với Israel một khi tất cả những tù nhân được nhất trí trong thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011 được phóng thích.
Người dân Palestine cầm bức ảnh của các tù nhân bị Israel bắt giữ. (Nguồn: AFP)
Người dân Palestine cầm bức ảnh của các tù nhân bị Israel bắt giữ. (Nguồn: AFP)

Phong trào Hamas ở Dải Gaza ngày 29/6 tuyên bố sẽ chỉ tham gia đàm phán với Israel một khi tất cả những tù nhân được nhất trí trong thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011 được phóng thích.

Người phát ngôn phong trào Hamas Abdulatif al-Qanoua nêu rõ, sẽ không đạt được thỏa thuận nào với Israel trừ khi nước này thả những người mà Israel bắt lại 3 năm sau thỏa thuận trao đổi tù nhân liên quan binh sỹ Israel Gilad Shalit - người bị bắt ở phía Nam Gaza hồi năm 2006.

[Israel tấn công vị trí của Hamas nhằm đáp trả vụ phóng rocket từ Gaza]

Ông nói: "Việc phóng thích 60 người Palestine đang bị giam, những người từng được thả trong khuôn khổ thỏa thuận Shalit, là điều kiện cần thiết để bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận mới... Israel không tôn trọng thỏa thuận này sau khi tái bắt giam những người Palestine mà họ đã phóng thích theo thỏa thuận này."

Ông cũng hối thúc Ai Cập gây sức ép để Israel thả những người Palestine nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục