Hamas nêu điều kiện tiến hành đàm phán trao đổi tù nhân với Israel

Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ không có chuyện tiến hành đàm phán về một cuộc trao đổi mới với Israel nếu Tel Aviv không trả tự do cho hàng chục người bị bắt trở lại vào năm 2011.
Hamas nêu điều kiện tiến hành đàm phán trao đổi tù nhân với Israel ảnh 1Các học viên Lực lượng an ninh thuộc Phong trào Hamas tại buổi lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/7, cựu Thủ tướng Palestine, ông Ismail Haniya tuyên bố sẽ không có chuyện tiến hành đàm phán về một cuộc trao đổi mới với Israel nếu Tel Aviv không trả tự do cho hàng chục người bị bắt trở lại sau cuộc trao đổi tù binh năm 2011.

Ông Haniya, quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, cho biết Israel đã bắt giữ trở lại ít nhất 54 người trong số hơn 1.000 tù nhân được trả tự do để đổi lấy binh sỹ Gilad Shalit - bị bắt trong một vụ đột kích qua biên giới của các tay súng ở Dải Gaza năm 2006.

Phát biểu nhân lễ Eid al-Fitr, ông Haniya nói: “Chúng tôi đã nói với tất cả các nhà hòa giải đang vận động thảo luận về một cuộc trao đổi mới rằng sẽ không có đàm phán cho đến khi Israel trả tự do cho tất cả những người bị bắt lại sau thỏa thuận trao đổi tù binh Shalit. Sẽ không có đàm phán nếu họ không trả tự do vô điều kiện.”

Tuy nhiên, ông Haniya không cho biết cụ thể nội dung cuộc trao đổi mới giữa Israel và Hamas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục