Hamas: Người dân Palestine không công nhận Israel

Thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh tuyên bố người dân Palestine sẽ không công nhận Israel, bất chấp sự phong tỏa Gaza và hai cuộc chiến tranh.
Hãng tin Ma'an của Palestine ngày 26/6 dẫn lời thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh tuyên bố người dân Palestine sẽ không công nhận Israel, bất chấp sự phong tỏa Gaza và hai cuộc chiến tranh.
 
Vị thủ tướng Hamas tại Gaza này nói: "Chúng tôi đã trải qua hai cuộc chiến tranh với hàng trăm người chết và hàng nghìn hécta đất bị phá hủy, nhưng người Palestine đã không và sẽ không công nhận Israel."
 
Ông Haniyeh cho rằng sự phong tỏa của Israel nhằm hạn chế ảnh hưởng của mô hình Hồi giáo bên ngoài Dải Gada, và cô lập Palestine để buộc người dân Palestine công nhân Israel cũng như chấp nhận các điều kiện của Bộ Tứ về Trung Đông.
 
Thủ lĩnh Hamas còn kêu gọi người dân ủng hộ các tù nhân Arập và Palestine của Israel, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Hamas nhằm tạo sự ủng hộ đối với Jerusalem.
 
Ông nói: "Israel đã xây dựng hàng trăm đền thờ Do Thái xung quanh al-Aqsa để lừa dối thế giới và làm sai lệch thực tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục