Hamas phản đối bình thường hóa quan hệ với Israel

Người phát ngôn của phong trào Hamas, ông Sami Abu Zuhri đã kêu gọi các quốc gia Arập phản đối bình thường hóa quan hệ với Israel.
Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 19/8 đã bác bỏ gợi ý của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia Arập với Israel để đổi lấy việc nước này ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Hamas, ông Sami Abu Zuhri đã kêu gọi các quốc gia Arập phản đối bình thường hóa quan hệ với Israel.

Ông cho rằng không thể tin vào tuyên bố ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái, đồng thời khẳng định đây là "một bước khởi đầu nguy hiểm dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn về chính trị của thế giới Arập".

Ông Zuhri nhấn mạnh sáng kiến hòa bình Arập năm 2000 kêu gọi thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, nhưng chỉ khi Nhà nước Do Thái chấm dứt xây dựng trên lãnh thổ Palestine và ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập.

Trước đó, trong nỗ lực thúc đẩy cuộc thương lượng hòa bình giữa Israel và Palestine đang bế tắc, chính quyền Mỹ đã khuyến khích các quốc gia Arập ôn hòa thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin với Israel.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Israel đã bác bỏ đề nghị của Palestine về việc cho phép chuyển thêm hàng hóa và nhu yếu phẩm tới người dân ở Dải Gaza nhân tháng ăn lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 22/8 tới.

Trong dịp lễ Ramadan, người dân Gaza thường cần nhiều đồ dùng và thực phẩm hơn. Tuy nhiên, Israel phong tỏa Gaza từ khi phong trào Hamas nắm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này vào năm 2007, và chỉ cho phép một lượng hàng hóa, thuốc men tối thiểu được chuyển vào đây.

Israel cũng không cho phép các chuyến hàng chở sách giáo khoa và đồ dùng văn phòng vào Gaza trước thềm năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới.

Sáng 19/8, Israel đã mở ba cửa khẩu thương mại nhằm cho phép gần 100 xe tải chở hàng hóa và trợ giúp của các nước Arập vào vùng lãnh thổ bị bao vây này. Trước năm 2007, mỗi ngày có khoảng 400 chuyến hàng các loại được chuyển vào Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục