Hamas phủ nhận khả năng đàm phán trực tiếp với Israel

thủ lĩnh hàng đầu của Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định rằng phong trào này không có ý định tổ chức đàm phán trực tiếp với Israel.
Hamas phủ nhận khả năng đàm phán trực tiếp với Israel ảnh 1Các tay súng thành viên mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine tham gia tuần hành tại thành phố Gaza ngày 11/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, thủ lĩnh hàng đầu của Phong trào Hồi giáo Hamas từng giữ chức Thủ tướng chính quyền của Hamas tại Dải Gaza, ông Ismail Haniya khẳng định rằng phong trào này không có ý định tổ chức đàm phán trực tiếp với Israel.

Phát biểu trước công chúng ở Dải Gaza, ông Haniya tuyên bố sẽ "không có đàm phán trực tiếp với kẻ thù Do Thái," đồng thời kêu gọi Tổng thống Palestine được Phương Tây ủng hộ Mahmud Abbas "xem xét lại" chiến lược đàm phán với Israel.

Trước đó ngày 12/9, một phó thủ lĩnh khác của Hamas đang sống lưu vong là Mussa Abu Marzuq cho rằng có thể không tránh được việc đàm phán trực tiếp với nhà nước Do Thái trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp đã được lên kế hoạch giữa Israel và Palestine ở Cairo, do Ai Cập làm trung gian, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Marzuq nói: "Nếu tình hình vẫn như hiện nay (ám chỉ tình trạng khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Gaza sau 50 ngày bị Israel tấn công)... tự Hamas có thể nhận thấy buộc phải làm điều này."

Ông Haniya cũng kêu gọi Tổng thống Palestine Abbas khẩn trương ký kết Công ước Rome, tạo điều kiện cho Palestine kiện Israel tại các tòa án quốc tế chống tội phạm.

Hamas không công nhận Israel, trong khi Tel Aviv lên án Hamas là một tổ chức khủng bố và 2 bên chưa từng tiến hành bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục