Hamas tấn công trả đũa Israel, lo ngại leo thang căng thẳng

Trong một tuyên bố, phong trào Hamas đe dọa tấn công "tất cả người Israel" nhằm đáp trả các vụ không kích đẫm máu của Tel Aviv.
Hamas tấn công trả đũa Israel, lo ngại leo thang căng thẳng ảnh 1Xe tăng của Israel triển khai dọc khu vực biên giới phía nam Israel với Dải Gada ngày 8/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/7, sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này đã bắn hàng chục rocket về phía thành phố Jerusalem bị Israel chiếm đóng, và hai thành phố khác của Israel là Haifa và thủ đô thương mại Tel Aviv.

Trong một tuyên bố, Hamas đe dọa tấn công "tất cả người Israel" nhằm đáp trả các vụ không kích đẫm máu của Tel Aviv, đồng thời xác nhận các động thái trả đũa mới nhất do Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào này thực hiện.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột năm 2012, các tay súng ở Dải Gaza bắn rocket vào Thánh địa Jerusalem, trong khi rocket nổ trên bầu trời Tel Aviv là vụ tấn công rocket sâu nhất vào lãnh thổ Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã bắn hạ rocket này, cùng với ít nhất 23 quả khác trong tổng số hơn 130 quả rocket bắn về phía Israel trong ngày 8/7.

Hamas cho biết Lữ đoàn Qassam đã bắn 10 rocket Katyusha vào hai căn cứ quân sự ở miền Nam Israel, trong đó có căn cứ Zikim ở bờ biển. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết các tay súng Hamas đã tìm cách xâm nhập Israel qua vùng bờ biển này và 4 tay súng đã bị lực lượng an ninh Israel tiêu diệt.

Theo các nguồn tin y tế tại Gaza, chiến dịch tấn công mang tên "Bảo vệ biên giới" của Israel nhằm vào Dải Gaza đã làm 28 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, khiến ngày 8/7 trở thành ngày đẫm máu nhất tại Gaza kể từ năm 2012. Trong số thương vong có nhiều dân thường, gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Tiếp đó, vào rạng sáng 9/7, cuộc không kích của Israel đã làm 6 thành viên gia đình của một chỉ huy vũ trang thuộc phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng, trong đó có viên chỉ huy này.

Diễn biến căng thẳng giữa Hamas và Israel đã lo ngại khắp cộng đồng quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn thông cáo báo chí ngày 8/7 của Liên hợp quốc cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon "đặc biệt quan ngại" về tình hình bạo lực leo thang ở Dải Gaza.

Ông Ban Ki-moon lên án các vụ tấn công bằng rocket vào Israel cũng như các cuộc không kích của Israel gây thương vong lớn cho người dân Palestine. TTK Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động tấn công gây thương vong cho dân thường và gây bất ổn toàn khu vực.

Cũng trong ngày 8/7, Liên minh châu Âu (EU) đã kịch liệt chỉ trích các vụ bắn rocket "bừa bãi" từ Dải Gaza vào Israel. Mặt khác, trong một tuyên bố, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton đã bày tỏ sự đau xót trước con số thương vong dân thường, trong đó có cả trẻ em, do các cuộc không kích của Israel và yêu cầu đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Tuyên bố cũng nhấn mạnh 28 nước thành viên EU kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh thương vong và lập lại ổn định, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cùng ngày tuyên bố Mỹ lên án các vụ tấn công bằng rocket của Hamas vào Israel và khẳng định ủng hộ "quyền tự vệ của Israel", song đồng thời bày tỏ quan tâm tới hoàn cảnh của người dân trong giao tranh giữa Israel và Hamas.

Ông Earnest hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì kênh ngoại giao với Palestine để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmud Abbas "thực hiện mọi hành động trong quyền hạn của mình" để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket và chấm dứt bạo lực.

Chính phủ New Zealand ngày 9/7 đã bày tỏ quan ngại về bạo lực bùng phát ở Gaza và Israel, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế để không gây thương vong cho dân thường và khiến căng thẳng leo thang.

Các nước Ai Cập, Jordan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria đều lên chỉ trích chiến dịch tấn công của Israel gây thương vong dân thường ở Dải Gaza và kêu gọi Israel ngừng ngay các hoạt động quân sự này.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Palestine Abbas cho biết ông đã liên lạc với các phái Palestine ở Gaza và họ mong muốn yên bình, song Israel đã không chấp nhận.

Ông Abbas nhấn mạnh ông sẽ làm việc với các cơ quan và tổ chức quốc tế nhằm "ngăn chặn hành động gây hấn của Israel đối với người Palestine", đồng thời cam kết chính phủ đoàn kết Palestine sẽ nỗ lực giúp đỡ người dân ở Gaza và Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục