Hamas: Thủ lĩnh quân sự Mohammed Deif vẫn còn sống

Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, đã chính thức xác nhận rằng thủ lĩnh của lực lượng này, ông Mohamed Deif, vẫn còn sống.
Hamas: Thủ lĩnh quân sự Mohammed Deif vẫn còn sống ảnh 1Khu nhà ở Gaza được cho là nơi gia đình ông Deif đang trú ngụ bị san phẳng vì trúng rocket của Israel. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã/AFP, ngày 20/8, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, đã chính thức xác nhận rằng thủ lĩnh của lực lượng này, ông Mohamed Deif, vẫn còn sống, một ngày sau khi vợ và con trai của ông ta thiệt mạng trong 1 cuộc không kích của Israel.

Trả lời kênh truyền hình Al-Aqsa TV của Hamas, phát ngôn viên của Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam nêu rõ: "Kẻ thù Do Thái đã thất bại trong việc ám sát Tổng Tư lệnh Abu Khaled (bí danh của Mohamed Deif)."

Trước đó, đêm 19/8 và rạng sáng cùng ngày, một cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza đã giết chết vợ và con gái của Mohammed Deif, một thủ lĩnh quân sự đang lẩn trốn của nhóm vũ trang này.

Có nguồn tin cho hay, ông Mohammed Deif cũng bị thiệt mạng trong cuộc không kích kể trên.

Phía quân đội Israel cũng rất thận trọng khi bình luận về số phận của ông Mohammed Deif nhưng khẳng định Deif là một mục tiêu tấn công hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục