Hamas tố cáo Chính quyền Dân tộc Palestine bắt 200 thành viên

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza ngày 7/7 đã tố cáo các cơ quan an ninh của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã bắt giữ 200 thành viên của nhóm này ở Bờ Tây.
Hamas tố cáo Chính quyền Dân tộc Palestine bắt 200 thành viên ảnh 1Các thành viên phong trào Hamas tại Gaza ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza ngày 7/7 đã tố cáo các cơ quan an ninh của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã bắt giữ 200 thành viên của nhóm này ở Bờ Tây.

Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Hamas Abdel Rahman Shadid cho biết trong số 200 thành viên bị PNA bắt giữ có 37 sinh viên và 98 người từng bị giam cầm trong các nhà tù ở Israel.

Ông Shadid nhấn mạnh: "Mục đích của chiến dịch bắt giữ này nhằm nhổ tận gốc sự hiện diện của Hamas ở Bờ Tây để đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng này."

Ông Shadid cũng cảnh báo "các chiến dịch vây bắt ở Bờ Tây có thể phá hoại các nỗ lực chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ và cản trở tiến trình hòa giải."

Trước đó, người phát ngôn của bộ máy an ninh PNA Adnan Damiri khẳng định những đối tượng trên "bị bắt giữ không phải vì quan điểm chính trị hay nguồn gốc mà vì họ đã vi phạm pháp luật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục