Hamas tuyên bố tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến với Israel

Cánh vũ trang Lữ đoàn al-Qassam của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza sẽ tiếp tục chuẩn bị và tăng cường sức mạnh để sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào sắp tới với Israel.
Các thành viên Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hamas tại thành phố Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, người phát ngôn cho cánh vũ trang Lữ đoàn al-Qassam của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, ông Abu Obeida đêm 31/1 cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục chuẩn bị và tăng cường sức mạnh để sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào sắp tới với Israel.

Tuyên bố trên của ông Obeida được đưa ra trong một cuộc tập hợp ở Dải Gaza nhằm tưởng nhớ 7 tay súng Hamas đã thiệt mạng hôm 28/1 dưới một đường hầm quân sự vốn bị sập đêm trước đó ở khu vực phía Đông Bắc Thành phố Gaza.

Phát biểu trước đám đông, Obeida nói: "Phong trào kháng chiến vũ trang Palestine này có quyền chuẩn bị và tăng cường sức mạnh nhằm sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trong tương lai với Israel."

Ông nhấn mạnh đây là một quyết định chiến lược đúng đắn vốn không bao giờ phải hối tiếc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Hamas rằng nước này sẽ tiến hành đòn trả đũa "mạnh hơn" so với những gì đã được triển khai trong cuộc xung đột ở Dải Gaza năm 2014, nếu các đường hầm xuyên biên giới được sử dụng để tấn công Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục