Các nhân viên cứu hộ phát hiện “rò rỉ khí gây kích ứng” và ngay lập tức ra lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 1.000 du khách, trong đó 46 người được sơ cứu ngay tại hiện trường, 1 người được đưa đến bệnh viện.
Hãng hàng không giá rẻ Eurowings của Đức đã theo chân hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng ở châu Âu Ryanair trong việc cắt giảm các tuyến bay đến và đi từ Đức do chi phí hoạt động tăng.
Lực lượng chức năng đã tìm được một người bị trọng thương ở tầng trên của tòa nhà và có những dấu hiệu cho thấy đây có thể chính là hung thủ, người đã dùng súng tự sát khi cảnh sát ập đến.
Các phương tiện truyền thông Đức cho biết vụ nổ súng xảy ra trong một nhà thờ ở thành phố Hamburg khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Vụ việc xảy ra trên chuyến tàu nối hai thành phố Hamburg và Kiel khi một hành khách cầm dao đâm những người trên tàu khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra ở Hamburg khi một người Việt mất lái trong lúc điều khiển xe điện Tesla, khiến chiếc xe đâm vào thân cây bên trái đường.
Ngày 18/9, trong chiến dịch điều tra nghi phạm tham gia bạo loạn chống Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg 2017, cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi, quận Winterhude, Hamburg.
Tòa án Đức đã tuyên phạt một người Hà Lan án tù 2 năm và 7 tháng vì hành vi ném vật thể vào cảnh sát trong các cuộc gây rối nhằm phản đối Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Hamburg hồi tháng 7.
Sau các hành vi bạo loạn, kích động của những "đệ tử môn túc cầu," giới chức Đức đã lên tiếng kêu gọi các biện pháp cứng rắn trấn áp các cổ động viên bóng đã có hành động bạo lực, còn gọi là hooligan.
Cơ quan điều tra Đức cho biết có thể động cơ của vụ tấn công bằng dao tại một siêu thị Hamburg vừa qua là do thủ phạm có tư tưởng "Hồi giáo cực đoan," sau khi thất bại trong việc nộp đơn xin tị nạn.
G20 đã khép lại sau 2 ngày làm việc tại Hamburg ở Đức, trong bối cảnh còn tồn tại nhiều bất đồng giữa các nước thành viên về một số vấn đề nhạy cảm như thương mại và biến đổi khí hậu.
Ngày 8/7, bên lề Hội nghị G20 ở Đức, Tổng thống Hàn Quốc có một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước Pháp, Canada, Australia và Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ cho rằng việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể mất thời gian, nhưng tin tưởng rằng Washington và Bắc Kinh có thể đạt được mục tiêu này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tình hình tại Syria đã được cải thiện đáng kể, với việc các nhóm khủng bố chịu tổn thất lớn, một phần nhờ các nỗ lực từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp của Hamburg đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của mình như đóng tàu, hóa dầu, hàng không-vũ trụ, điện tử, cơ khí chính xác, hóa chất...
Ngày 7/7, bên lề Hội nghị G20, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In gặp song phương thảo luận về các vấn đề nổi cổm, đặc biệt là vấn đề "phụ nữ mua vui."
Ngày 7/7, Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết Thủ tướng Malcolm Turnbull gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel để thúc đẩy những cơ hội mới thông qua G20 tại Hamburg của Đức.