HAMI: Cầu nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phẩm công nghiệp chủ lực

HAMI là diễn đàn hợp tác, cầu nối giao thương, để cùng phát triển giữa các doanh nghiệp trong và ngoài hội, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và phát triển vững mạnh của Thủ đô trong tương lai.
HAMI: Cầu nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phẩm công nghiệp chủ lực ảnh 1Đại hội thành lập Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) nhiệm kỳ 2021- 2026. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Với mong muốn tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức được thành lập ngày 29/10, tại Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội thành lập, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết HAMI là tổ chức xã hội được tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của sở công thương và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực vực hoạt động của hội.

[Hà Nội dành 200 tỷ đồng phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực]

Hội hoạt động với tôn chỉ “Gắn kết-Tiên phong” nhằm gắn kết cộng đồng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, là cầu nối với cơ quan quản lý nhà nước và thành phố Hà Nội nhằm biến thách thức thành cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Doanh nghiệp tham gia hội phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt được 6 giá trị tiên phong, đó là: Tài chính, trí tuệ, tinh thần, con người, cảm xúc và xã hội; khẳng định được là những doanh nghiệp đầu tầu dẫn dắt cho nền sản xuất công nghiệp Thủ đô.

HAMI: Cầu nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phẩm công nghiệp chủ lực ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quyết định thành lập HAMI. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Theo ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HAMI, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới việc tiếp cận khách hàng, tiếp đến là bị ảnh hưởng về dòng tiền và nhân công của doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị gián đoạn.

Một số doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng tới các vấn đề khác, từ giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư thậm chí hủy dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Các doanh nghiệp cũng bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch COVID-19.

Đây là những thách thức đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội cần có sự gắn kết hơn nữa, tích cực tìm kiếm giải pháp, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm phục hồi nền sản xuất và góp phần chung vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước.

“HAMI sẽ là diễn đàn hợp tác, cầu nối giao thương, để cùng phát triển giữa các doanh nghiệp trong và ngoài hội, từ đó tạo lập nên sức mạnh to lớn để HAMI trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh tế quan trọng của thành phố, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và phát triển vững mạnh của Thủ đô trong tương lai,” ông Lê Vĩnh Sơn nói.

Kế hoạch phát triển của HAMI đặt ra cho giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2035 như sau: Phát triển từ 200-300 hội viên; giới thiệu từ 20-30 doanh nghiệp sản phẩm chủ lực tham gia xét chọn sản phẩm doanh nghiệp chủ lực do thành phố Hà Nội tổ chức mỗi năm; tổ chức từ 10-15 hoạt động xúc tiến thương mại trong mỗi nhiệm kỳ; thực hiện ký kết xúc tiến thương mại quốc tế từ 5-10 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế; tổ chức từ 3-5 diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực mỗi năm…/.

Sau 3 năm triển khai Đề án “Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025,” những sản phẩm công nhận ngày càng phát huy vai trò, thúc đẩy công nghiệp Thủ đô tăng trưởng.

Mỗi năm, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt doanh thu gần 200.000 tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp thành phố Hà Nội; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD; với 80.000 lao động.

Năm 2021, 77 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội đã nộp thuế 8.000 tỷ đồng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục