Hamilton giành pole tại chặng 13 Grand Prix Italy

Lewis Hamilton đang có cơ hội giành chức vô địch chặng thứ hai kể từ đầu năm, sau khi giành pole xuất phát tại đường đua Monza, Italy.
Đương kim vô địch thế giới Lewis Hamilton đang có cơ hội giành chức vô địch chặng thứ hai kể từ đầu năm, sau khi giành pole xuất phát tại đường đua Monza, Italy.

Mặc dù phải bỏ cuộc chỉ sau 26 vòng đua ở Grand Prix Bỉ, song nhìn chung phong độ thời gian qua không tồi bởi anh đã vô địch ở Hungary và về nhì tại Valencia.

Tại Monza, tay lái người da màu này đã giành best lap với thời gian tốt nhất 1'24''066, nhanh hơn Adrian Sutil 0,195''.

Đây là pole thứ 2 từ đầu năm và thứ 15 trong sự nghiệp của Hamilton. Việc Sutil, tay lái chưa giành nổi một điểm nào sau 13 Grand Prix, xuất phát thứ hai là một bất ngờ lớn, song đối thủ đáng ngại nhất của Hamilton chính là Kimi Raikkonen, tay lái xuất phát thứ ba.

Hai tuần trước, Raikkonen đã về nhất, dù anh chỉ bắt đầu chặng đua với vị trí thứ 6.

Một lợi thế mà “người tuyết Phần Lan” nhận được ở Monza chính là sự ủng hộ tuyệt đối của khán giả vì Ferrari là một đội đua Italy.

Chặng đua này cũng có ý nghĩa rất lớn với tay lái chủ nhà Fisichella bởi anh sẽ được ra mắt trong màu áo đội đua màu đỏ.

Đây là tâm nguyện từ lâu của Fisichella, dù rằng sẽ rất khó để anh giành podium, do chỉ xuất phát ở vị trí thứ 14./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục