Hàn bác tin Trung Quốc đề xuất đàm phán hòa bình Mỹ-Triều

Theo Yonhap ngày 9/5, một quan chức ngoại giao Hàn phủ nhận thông tin Trung Quốc đề xuất đàm phán về hiệp ước hòa bình Mỹ-Triều để đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân.
Hàn bác tin Trung Quốc đề xuất đàm phán hòa bình Mỹ-Triều ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 9/5 dẫn lời một quan chức ngoại giao cao cấp của Hàn Quốc phủ nhận thông tin trên tờ thời báo JoongAng Ilbo cho rằng Trung Quốc đã đề xuất đàm phán về một hiệp ước hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân và tham gia trở lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Quan chức trên khảng định “thông tin trên là không có căn cứ,” đồng thời lưu ý rằng Triều Tiên đã công khai bác bỏ tất cả các hình thức đàm phán về giải trừ chương trình hạt nhân của mình.

Quan chức này cũng đã đề cập đến tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy đang diễn ra của Đảng Lao động Triều Tiên và nhấn mạnh: “Triều Tiên đã không chỉ cho thấy họ không có ý định phi hạt nhân hóa khi tự cho rằng họ đã là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm và một cường quốc hạt nhân trên thế giới mà họ còn thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục chính sách 'song tiến', phát triển kinh tế đi liền với việc tăng cường tiềm lực hạt nhân.”

Quan chức trên cũng cho biết Hàn Quốc và Mỹ cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên cũng nên tập trung vào giải trừ hạt nhân, bên cạnh đó Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tiến hành tham vấn chặt chẽ về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới nay nhằm vào Triều Tiên, tuy nhiên Bắc Kinh cũng vẫn ủng hộ một hiệp ước hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 thay vì hiện chỉ đang trong tình trạng đình chiến về mặt kỹ thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục