Hàn cấp quy chế tị nạn cho đối tượng giúp người đào tẩu Triều Tiên

Văn phòng nhập cư trên đảo Jeju ở cực Nam Hàn Quốc thông báo đã cấp quy chế tị nạn cho một người buôn lậu Trung Quốc vốn giúp hàng trăm người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.
Hàn cấp quy chế tị nạn cho đối tượng giúp người đào tẩu Triều Tiên ảnh 1Tu Airong. (Nguồn: twitter.com)

Theo Yonhap, ngày 22/12, văn phòng nhập cư trên đảo Jeju ở cực Nam Hàn Quốc thông báo đã cấp quy chế tị nạn cho một người buôn lậu Trung Quốc vốn giúp hàng trăm người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.

Thông báo cho bết giấy phép F-2 đã được trao cho Tu Airong, 55 tuổi, hôm 21/12. Đây là lần thứ ba bộ phận nhập cư Jeju cấp quy chế tị nạn cho người nước ngoài, sau trường hợp của hai người xin tị nạn Yemen hồi tuần trước.

[Hơn 1.000 người Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc trong năm 2018]

Theo văn phòng trên, Tu Airong được cho là đã đưa tổng cộng hơn 500 người Triều Tiên ra nước ngoài.

Cáo trạng của tòa cho biết Tu Airong đã bị kết án tù treo tại Trung Quốc năm 2009, sau khi bị kết tội giúp nhiều người Triều Tiên đào tẩu sang các quốc gia láng giềng như Lào. Y đã phải rời khỏi Trung Quốc năm đó khi bị chính quyền tiếp tục truy nã.

Từ đó, phần lớn thời gian y ở Campuchia, Lào và Thái Lan cho đến khi sang Hàn Quốc. Trong quãng thời gian đó, y tiếp tục hoạt động như một kẻ buôn người đào tẩu Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục