Hàn cho phép thêm 2 tổ chức viện trợ Triều Tiên

Hàn Quốc cho thêm 2 tổ chức dân sự trong nước viện trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Triều Tiên, sau khi lệnh cấm chuyển hàng bãi bỏ.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn một nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/4 cho biết chính phủ nước này đã cho phép thêm hai tổ chức dân sự trong nước tham gia viện trợ hàng hóa và nhu yếu phẩm cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sau khi lệnh cấm các hoạt động này mới được bãi bỏ.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tổ chức “Okedongmu Children” sẽ được phép chuyển cho Triều Tiên số thuốc chữa bệnh trị giá 79 triệu won (khoảng 80.000 USD) và tổ chức “The Korea Association of People Sharing Love” được chuyển thực phẩm trị giá 17 triệu won (khoảng 18.000 USD) cho các trẻ em mồ côi ở Triều Tiên.

Như vậy, đã có bảy tổ chức của Hàn Quốc được phép chuyển hàng viện trợ cho Triều Tiên kể từ khi Seoul bãi bỏ lệnh cấm chuyển hàng viện trợ cho miền Bắc từ tháng Ba vừa qua. Lệnh cấm này được áp đặt sau vụ nã pháo ở đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc khiến bốn người thiệt mạng.

Hiện tại ở Hàn Quốc còn khoảng 20 nhóm dân sự đang chờ được cấp phép chuyển nhu yếu phẩm, hàng viện trợ cho người dân Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục xem xét đơn đề nghị của các tổ chức này dựa trên nhu cầu, sự phân phát công khai minh bạch đến tay người dân./.

http://www.vietnamplus.vn/Home/Han-thong-qua-goi-vien-tro-tu-nhan-cho-Trieu-Tien/20113/83661.vnplus

Tin cùng chuyên mục