Hàn có thể từ bỏ đòi Triều Tiên xin lỗi vụ Cheonan

Seoul có thể từ bỏ yêu cầu Triều Tiên xin lỗi vụ tàu chiến Cheonan bị đắm trước khi nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul có thể từ bỏ yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi về vụ tàu chiến Cheonan bị đắm trước khi nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 10/11 dẫn lời quan chức trên cho rằng đối với tiến trình đàm phán sáu bên, "việc Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ tham vọng hạt nhân quan trọng hơn lời xin lỗi về vụ chìm tàu Cheonan".

Theo Yonhap, phát biểu trên được xem là thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Chính phủ Hàn Quốc vốn gắn vụ chìm tàu Cheonan với đàm phán hạt nhân. Trước đó, Hàn Quốc phản đối nối lại đàm phán sáu bên nếu Triều Tiên không xin lỗi về vụ chìm tàu Cheonan mà Seoul cho rằng do trúng ngư lôi của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc.

Tuy nhiên, quan chức trên khẳng định Chính phủ Hàn Quốc vẫn coi vụ chìm tàu chiến Cheonan là một trong những yếu tố quan trọng nhất đánh giá sự chân thành của Bình Nhưỡng.

Trả lời phỏng vấn của báo giới về phản ứng của Hàn Quốc trước ý định gần đây của Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak khẳng định lại quan điểm của Seoul cho rằng cần đảm bảo đàm phán sáu bên sẽ đem lại những kết quả thực chất.

Theo ông Lee Myung-bak, trước hết Bình Nhưỡng cần thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa bằng hành động. Nếu điều này được kiểm chứng, năm đối tác còn lại tại bàn đàm phán sáu bên sẽ thực hiện các thỏa thuận liên quan tới kế hoạch hành động cụ thể và một lộ trình tổng thể.

Đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên bắt đầu được tiến hành từ năm 2003, nhưng tiến trình đàm phán đã đình trệ từ khi Triều Tiên rút khỏi đàm phán vào tháng 4/2009 và tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai một tháng sau đó.

Gần đây Bình Nhưỡng đã tỏ ý sẵn sàng trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Mỹ đòi hỏi Triều Tiên chứng minh quyết tâm giải giáp hạt nhân trước khi nối lại đàm phán, trong khi Hàn Quốc đòi hỏi Bình Nhưỡng vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân và đồng ý để thanh sát viên quốc tế quay trở lại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục