Hàn coi Việt Nam là thị trường có khả năng sinh lời

Các doanh nghiệp Hàn coi Việt Nam là thị trường có khả năng sinh lời và hoàn vốn nhanh, có tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc coi Việt Nam là thị trường có khả năng sinh lời và hoàn vốn nhanh, có tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn.

Theo đánh giá của Cơ quan xúc tiến đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA) và Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Việt Nam đã và đang là thị trường hấp dẫn cho thương mại và đầu tư của Hàn Quốc bên cạnh các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đông Âu và Nam Mỹ.

Những phát biểu trên được đưa ra tại hội thảo "Việt Nam-Hàn Quốc: Cơ hội lớn trong hợp tác đầu tư và thương mại" đã diễn ra ngày 8/6 tại thủ đô Seoul.

Đây là một sự kiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác xúc tiến thương mại năm 2010 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc.

Hội thảo nhằm giới thiệu về môi trường kinh doanh-đầu tư và các chính sách khuyến khích của Việt Nam với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc, kêu gọi đầu tư từ Hàn Quốc vào các khu công nghiệp ở các tỉnh của Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam Trần Trọng Toàn đã nhấn mạnh đến các lợi thế của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ông nhấn mạnh cùng tiến trình hợp tác kinh tế đang ngày càng gia tăng mạnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng đầu tư nhiều vào Việt Nam.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc Choi Young-je đã nhấn mạnh đến tiềm năng của Việt Nam, đến sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, thương mại. Ông Choi cho rằng cần thiết phải thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với Việt Nam để xứng với tầm quan hệ chiến lược.

Đặc biệt, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kết nối hợp tác giữa Hàn Quốc với Việt Nam nói riêng và với các nước ASEAN nói chung.

Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) là tổ chức do chính phủ các nước ASEAN và Hàn Quốc thành lập với mục đích tăng cường các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại-đầu tư, du lịch và văn hóa giữa các nước ASEAN với Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đến từ tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi đã giới thiệu với các doanh nghiệp Hàn Quốc những lợi thế và ưu đãi của chính quyền tỉnh, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh việc tổ chức hội thảo, đoàn xúc tiến thương mại Việt Nam đã tiến hành các hoạt động quảng bá, giao thương, kết nối hợp tác đầu tư-thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội thảo do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, Cục đầu tư Bộ Kế hoạch đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng Ủy ban nhân dân một số tỉnh và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc phối hợp tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục