Hàn đập tan âm mưu tấn công Đại sứ quán Nhật

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi vì bị tình nghi lên kế hoạch đốt Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 5/11 cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi vì bị tình nghi lên kế hoạch đốt Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul và bắt cóc nhân viên sứ quán để phản đối những tranh cãi về lịch sử giữa hai nước.

Theo người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, đối tượng này bị bắt giữ khi đang tìm cách đột nhập Đại sứ quán Nhật Bản tối 4/11.

Khám người y, các nhân viên an ninh đã tìm thấy một con dao, một bật lửa và một bản sao thông cáo báo chí viết tay.

Cảnh sát nhận định kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo nhằm chỉ trích tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với những hòn đảo tranh chấp ở vùng biển Nhật Bản, cũng như việc sách giáo khoa lịch sử Nhật Bản bị cáo buộc bưng bít những tội ác của quân đội nước này trong thế kỷ 20.

Cảnh sát cũng cho biết các nhân viên điều tra đang xác minh xem kẻ tình nghi này có tiền sử mắc bệnh tâm thần hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục