Hàn đề nghị Triều đàm phán cấp tiểu ban về Kaesong

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp tiểu ban về hoạt động đi lại, thông tin liên lạc và hải quan ở Khu công nghiệp chung Kaesong.

Tân hoa xã đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết đã đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp tiểu ban về hoạt động đi lại, thông tin liên lạc và hải quan ở Khu công nghiệp chung Kaesong vào ngày 29/11 tới.

Trước đó cùng ngày, Bộ Thống nhất đã chuyển đề xuất trên cho phía Triều Tiên thông qua Văn phòng Ủy ban quản lý chung ở thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên.

Cuộc họp cấp tiểu ban về hoạt động đi lại, thông tin liên lạc và hải quan ở Khu công nghiệp chung Kaesong đã bị hoãn lại kể từ sau cuộc đàm phán mới nhất hôm 13/9 vừa qua.

Seoul và Bình Nhưỡng đã thảo luận việc áp dụng hệ thống kiểm soát điện tử việc ra, vào Khu công nghiệp Kaesong của các doanh nhân cùng với việc sử dụng điện thoại di động và kết nối Internet thông qua tiểu ban phụ trách hoạt động đi lại và liên lạc.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã bị ngừng trệ trong bối cảnh leo thang căng thăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng hủy cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục