Hàn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ngày 12/7, đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ không giảm bớt những biện pháp trừng phạt đang áp đặt chống lại Triều Tiên.
Ngày 12/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ không giảm bớt những biện pháp trừng phạt đang áp đặt chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bất chấp tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc không cáo buộc Triều Tiên dính líu đến vụ này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn bộ trên, ông Chun Hae-sung nhấn mạnh rằng "sẽ không có thay đổi nào trong quan điểm của bộ, và bộ này sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp chống lại Triều Tiên," trong đó có việc hạn chế gần như toàn bộ hoạt động thương mại và trao đổi giữa hai miền.

Ông Chun cho biết thêm rằng hiện Chính phủ Hàn Quốc chưa tính đến những việc khác như đề xuất đàm phán với Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên khẳng định đã đạt "thắng lợi ngoại giao lớn" vì bản tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 9/7 không trực tiếp quy trách nhiệm về vụ đắm tàu Cheonan cho nước này. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẵn sàng quay lại bàn đàm phán hạt nhân sáu bên.

Tuy nhiên, giới chức ở Seoul nói rằng Bình Nhưỡng nên xin lỗi về vụ chìm tàu Cheonan và đưa các thủ phạm ra trước công lý thì mới mở lại các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết nước này và Mỹ đang thống nhất thời gian, địa điểm và quy mô tiến hành hoạt động quân sự này sau khi Trung Quốc lên tiếng phản đối kịch liệt.

Theo một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc được hãng tin Yonhap dẫn lời, Seoul đang cân nhắc chuyển địa điểm từ vùng biển Hoàng Hải nhạy cảm sang khu vực bờ biển phía Nam hoặc Đông nước này.

Ban đầu, cuộc tập trận được lên kế hoạch diễn ra vào tháng Sáu vừa qua tại Hoàng Hải, song bị hoãn lại tới sau khi Hội đồng Bảo an ra tuyên bố về vụ Cheonan.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về ý định tổ chức tập trận, cho rằng "hoạt động này có thể phá hoại các lợi ích an ninh của Trung Quốc trên Hoàng Hải hoặc hải phận gần Trung Quốc."

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh của Liên hợp quốc giám sát Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên (UNC) cho biết các cuộc đàm phán cấp đại tá với Triều Tiên sẽ diễn ra sáng mai (13/7) tại làng đình chiến Panmunjom nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp cấp tướng giữa hai bên về vụ tàu Cheonan.

Kế hoạch này được tiến hành sau khi Triều Tiên chấp nhận đề xuất đàm phán của UNC.

Theo một tuyên bố của UNC, Diễn đàn Đối thoại Cấp tướng đã được thiết lập từ năm 1998 nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên và đây sẽ là vòng đối thoại thứ 17 sau cuộc gặp gần đây nhất diễn ra từ ngày 2-6/3 vừa qua.

Triều Tiên luôn nhấn mạnh rằng UNC là bất hợp pháp, và lực lượng gìn giữ hòa bình của UNC thực chất là binh lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc.

Theo Triều Tiên, Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 30 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi giải tán UNC và rút toàn bộ binh lính nước ngoài khỏi Hàn Quốc. Vì vậy, Triều Tiên không muốn đưa vụ tàu Cheonan ra giải quyết tại UNC. Song, do đề xuất đàm phán với Hàn Quốc bị Seoul bác bỏ, nên Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất của UNC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục