Hàn giúp Indonesia phục hồi các con sông ô nhiễm

Indonesia đã chọn Hàn Quốc làm đối tác giúp phục hồi 13 con sông bị ô nhiễm, do nước này có kinh nghiệm giảm thiểu ô nhiễm sông Hàn.
Ngày 3/12, Bộ Môi trường Indonesia cùng Viện Công nghệ và Môi trường Hàn Quốc (KEITI) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã ký thỏa thuận phục hồi hồi sông Ciliwung chảy qua thủ đô Jakarta.

Đây là dự án thí điểm được thực hiện đầu tiên để rút kinh nghiệm triển khai cho 12 con sông còn lại.

Dự án bao gồm các công trình xây dựng một cơ sở xử lý nước thải, một trung tâm giáo dục môi trường và các cơ sở hoạt động thân thiện với môi trường, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015 sau 36 tháng triển khai, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ rupia từ ngân sách nhà nước của Indonesia và 9 triệu USD hỗ trợ từ phía Hàn Quốc.

Theo ông Balthasar Kambuaya, hầu hết các con sông ở nước này đã bị ô nhiễm nặng nề, nên Chính phủ Indonesia sẽ dành ưu tiên quốc gia cho việc phục hồi 13 con sông lớn trong cả nước.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Balthasar Kambuaya cho biết Indonesia đã chọn Hàn Quốc làm đối tác trong việc phục hồi 13 con sông bị ô nhiễm, do nước này có kinh nghiệm và thành công trong việc giảm thiểu ô nhiễm sông Hàn.

Ông Balthasar Kambuaya nói rằng Hàn Quốc đã trải qua một quá trình công nghiệp hóa rất nhanh, khiến các con sông như sông Hàn bị ô nhiễm nghiêm trọng, và tình trạng tương tự cũng đã và đang xảy ra với các con sông của Indonesia.

Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Yoo Young Sook nhấn mạnh rằng nhờ áp dụng các công nghệ tiên tiến, thích hợp mà Hàn Quốc đã giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm của các con sông, và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như công nghệ với các nước khác./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục