Hạn hán nghiêm trọng ở miền Đông Trung Quốc

Hơn 230.000 người ở phía Bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt vì đợt hạn hán bất thường.
Theo Tân Hoa xã, chính quyền tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc ngày 17/5 cho biết hơn 230.000 người, trong đó chủ yếu là cư dân vùng nông thôn phía Bắc tỉnh này, đang phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt vì đợt hạn hán bất thường hiện nay.

Một quan chức thuộc Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh Giang Tây cho biết hạn hán đã bắt đầu ảnh hưởng tới tỉnh này kể từ đầu năm, một hiện tượng hiếm thấy trong những năm gần đây.

Trong bốn tháng đầu năm nay, lượng mưa trung bình ở Giang Tây chỉ bằng một nửa lượng mưa cùng kỳ năm 2010.

Kể từ đầu tháng, lượng mưa ở năm thành phố khu vực phía Bắc Giang Tây đã giảm 70% so với cùng kỳ những năm trước đây.

Bên cạnh đó, toàn bộ 131 trạm bơm nước quy mô vừa và lớn ở Giang Tây đã không thể hoạt động bình thường vì mực nước các sông hồ xuống thấp.

Trước tình hình nêu trên, Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh Giang Tây đã cấp vỗn cứu trợ hạn hán, đồng thời cung cấp thiết bị bơm nước cho những khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục