Hạn hán tại Italy gây thiệt hại lên tới... 1 tỷ euro

Đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua đã gây thiệt hại ước tính lên tới 1 tỷ euro cho ngành công nghiệp trang trại Italy.
Hiệp hội nông trang lớn nhất tại Italy "Coldiretti" ngày 15/8 cho biết, đợt hạn hán 2012 nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua tại nước này đã gây thiệt hại ước tính lên tới 1 tỷ euro (tương đương 1,2 tỷ USD) cho ngành công nghiệp trang trại.

Theo báo cáo của Hiệp hội có trụ sở tại Rome, đậu tương bị thiệt hại tới 50% tổng sản lượng, trong khi ngô và cà chua lần lượt là 30% và 20%.

Sản lượng rượu vang dự đoán sẽ giảm 10%, xuống dưới mức trung bình trong 5 năm qua, vì nhiệt độ tăng cao cản trở quá trình lên men rượu.

Trong khi đó, miền Bắc xứ sở mì ống được xem là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do hạn hán.

Khu vực đất nông nghiệp màu mỡ nhất ở Piedmont cũng rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, phải huy động xe cứu hỏa cung cấp nước.

Nắng nóng cũng đã ảnh hưởng đến hầu hết vật nuôi trên khắp cả nước.

Số liệu điều tra cho thấy, sản lượng sữa bò thấp hơn 20% so với mức trung bình và mức tiêu thụ thịt lợn trong khẩu phần ăn hàng ngày cũng giảm tới 40%.

Ngoài ra, hạn hán còn làm gia tăng các vụ cháy rừng tại đây, tính từ đầu năm 2012, số vụ cháy rừng đã tăng tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khu vực bị cháy tăng lên 57%.

Chủ tịch Hiệp hội Coldiretti - ông Sergio Marini chia sẻ: "Quá rõ ràng, chúng tôi đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu." Ông cũng đồng thời kêu gọi chính phủ cần có các biện pháp can thiệp khẩn cấp để đối phó với tình trạng tồi tệ trên./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục