Hàn Quốc muốn đối thoại

Hàn muốn đối thoại cấp chuyên viên với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên và gặp cấp chuyên viên song phương.
Theo đài KBS (Hàn Quốc), người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên và gặp cấp chuyên viên song phương.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn duy trì đề xuất tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên với Bình Nhưỡng bàn về vấn đề đoàn tụ gia đình bị ly tán và hối thúc Triều Tiên sớm có câu trả lời.

Trước đó, hồi tháng Hai, Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc đã đề xuất các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên về vấn đề nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nếu được thực hiện, cuộc đoàn tụ tới sẽ là lần thứ ba trong thời gian nắm quyền của Tổng thống Lee Myung-bak.

Sau đợt đoàn tụ gia đình lần thứ hai với sự tham gia của 886 người được thực hiện từ ngày 30/10-5/11/2010, chương trình này đã bị gián đoạn sau cuộc đấu pháo giữa hai miền hồi cuối năm 2010.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã bổ nhiệm ông Lee Do-hoon làm Phó Trưởng đoàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee Do-hoon, từng làm việc tại Văn phòng Tổng thống từ cuối năm 2010, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng nắm giữ các cương vị khác nhau tại các cơ quan đại diện của Hàn Quốc ở Liên hợp quốc, Zambia, Tunisia và Iran.

Người tiền nhiệm của ông Ông Lee Do-hoon là ông Cho Hyun-dong người được điều chuyển làm cố vấn đặc biệt cho Ngoại trưởng Kim Sung-hwan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục