Hàn, Mỹ đồng quan điểm về đề nghị của Triều Tiên

Hàn Quốc, ngày 17/6, đã ra tuyên bố ủng hộ quan điểm của phía Mỹ về đề nghị đàm phán "cấp cao" của phía Triều Tiên vào ngày 16/6.
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho hay ngày 17/6,Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã điện đàm với Tổng thống Mỹ BarackObama, một ngày sau khi Triều Tiên đề xuất các cuộc đàm phán cấp cao vớiMỹ.

Quan chức này không nói thêm chi tiếtvề cuộc đàm thoại, nhưng cho biết đề nghị đàm phán của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đượcdự kiến ​​là một chủ đề quan trọng.

Cùng ngày, Hàn Quốc đã "hòa giọng" với Mỹ hối thúc Triều Tiên cónhững bước đi "cụ thể" tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân nếu thực sựmuốn thoát khỏi sự cô lập của quốc tế.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách quan hệ liên Triều, khẳng định Hàn Quốc và Mỹ ở cùng một chiến tuyến.

Người phát ngôn Bộ này KimHyung-Seok nhấn mạnh: "Tôi muốn giải thích rõ lập trường của chúng tôibằng cách nhắc lại những phát biểu của Nhà Trắng rằng cánh cửa đối thoạiluôn để ngỏ, song trước tiên miền Bắc cần có những bước đi cụ thể."

Hôm16/6, Triều Tiên đã đề xuất điều mà họ gọi là các cuộc đàm phán "cấpcao" với Mỹ, nói rằng họ muốn có các cuộc thảo luận rộng rãi vàsâu sắc về làm dịu căng thẳng quân sự, thay thế hiệp định đình chiếnbằng một cơ chế hòa bình và các vấn đề khác cùng quan tâm.

Phản ứng vềđề xuất trên, phía Mỹ cho rằng miền Bắc trước tiên cần chứng minh mức độthành thật của mình về đối thoại thông qua hành động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.